Quá tam 3 bận!

Thứ ba, 04/03/2025 11:27

- Chuyện gì có vẻ khó khăn vậy NXD?

- Liên quan đến việc bán đấu giá vật liệu (cát) sau nạo vét thuộc Dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò (TX Điện Bàn, Quảng Nam) đó Tư Điện Bàn.

Nguồn cát dưới sông Cổ Cò sau nạo vét được đưa lên bờ, qua nhiều năm nhưng chưa bán đấu giá được.
Nguồn cát dưới sông Cổ Cò sau nạo vét được đưa lên bờ, qua nhiều năm nhưng chưa bán đấu giá được.

- Thời gian qua nguồn cát xây dựng khan hiếm, mà sao cát đó không bán được?

- Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư), cát được nạo vét ở sông Cổ Cò là cát nhiễm mặn, không xây dựng được, chỉ phục vụ cho cát san lấp đổ nền và khối lượng cát lớn, lên đến 1.015.780m3. Qua 2 lần thông báo bán đấu giá (lần 1 ngày từ 20-10-2022 đến ngày 14-11-2022 và lần 2 từ ngày 21-11-2022 đến ngày 6-12-2022) đều không thành, do không có cá nhân, tổ chức nào đăng ký tham gia đấu giá.

- Nguyên nhân vì đâu?

- Việc bán đấu giá không thành một phần do khối lượng đấu giá một lần quá lớn, sau khi trúng đấu giá khách hàng phải nộp ngay một khoản tiền lớn (gần 200 tỷ đồng) nên hạn chế khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, do không đủ khả năng tài chính.

- Không lẽ để miết rứa sao?

- Ngày 3-3, NXD đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Thường- Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam thì được biết, giá khởi điểm được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 2216/QĐ-UBND là 144.000 đồng/m3. Tuy nhiên, đến nay muốn đấu giá lại thì phải xây dựng lại bảng giá mới. Tuy nhiên, việc xác định lại giá khởi điểm tại thời điểm hiện nay là không thể thực hiện, vì không có thông tin trên thị trường để áp dụng phương pháp thẩm định giá từ cách tiếp cận thị trường để tính toán xác định giá của tài sản. Do đó, để có cơ sở xem xét triển khai đấu giá, đơn vị tiếp tục áp dụng giá khởi điểm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2216/QĐ-UBND để tổ chức đấu giá lại. Ông Thường cho biết: “Ban vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính để thẩm tra. Sau khi UBND tỉnh thống nhất phê duyệt Phương án bán đấu giá chi tiết thì đơn vị tiếp tục tổ chức đấu giá; hình thức đấu giá là thống nhất chia thành nhiều lô để bán”.

- Vẫn giá cũ thì “mặn” à!

- NXD thiển nghĩ, nếu không có khách hàng đấu giá thì đơn vị quản lý cần tính cách khác để tận dụng số lượng cát đã nạo vét, tránh lãng phí nguồn tài nguyên.

N.X.D

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tạm thời chưa công nhận kết quả trúng đấu giá mỏ cát ĐB2B

Liên quan đến kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn), chiều nay (19-10), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã ban hành văn bản số 8045/UBND-KTN gửi các ngành chức năng và thị xã Điện Bàn kiểm tra dấu hiệu bất thường đối với trường hợp đấu giá quyền khai thác mỏ cát này.

Lên núi mua cát !?

Thời gian gần đây, tại khu vực dưới chân núi Phước Tường (đoạn cuối đường Lê Trọng Tấn nối dài giao với đường Lê Sao) thuộc địa bàn P.Hòa Minh (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) xuất hiện điểm mua bán cát xây dựng với số lượng rất lớn.

Quảng Ngãi cần sớm khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây dựng

Quảng Ngãi là địa phương có trữ lượng cát xây dựng khá dồi dào, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh hiện chỉ có 3 mỏ cát với trữ lượng ít hơn 93 nghìn m3/năm còn hoạt động. Trong khi 12 mỏ cát với trữ lượng hơn 4 triệu m3 được tỉnh đưa ra đấu giá trong các năm 2022 và 2023 vẫn chưa được cấp quyền khai thác. Nguồn cung không đủ cầu khiến giá cát xây dựng